Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

11:56 - Thứ Bảy, 13/01/2024 Lượt xem: 2415 In bài viết

ĐBP - Hoạt động bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Chà phát động thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay của phụ nữ đã phát huy hiệu quả tích cực. Việc làm nhỏ lan tỏa ý nghĩa lớn về chung tay bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động, mỗi hội viên phụ nữ đã trở thành một nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Những ngày đầu năm 2024, Hội LHPN huyện Mường Chà phát động hội viên phụ nữ tham gia đào hố đốt rác thải tại các bản của 11/11 xã trong huyện. Xác định đây là việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn nên các cấp hội đã vào cuộc huy động sự tham gia của nhiều hội viên, tạo hiệu ứng tích cực. Kể từ khi chị em trong bản đào hố tập kết rác thải sinh hoạt tập trung, giờ đây khu vực ven suối, đường nội bản Co Đứa, xã Na Sang sạch sẽ và khang trang hơn. Trước kia, người dân vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi dọc bên đường gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường thì nay có hố rác tập trung của bản, mọi người cùng nhau mang rác hữu cơ ra hố rác tập kết; còn rác thải vô cơ sẽ thu gom và xử lý theo quy định.

Dẫn chúng tôi mục sở thị hố rác mới đào từ chính đôi bàn tay của chị em trong bản thực hiện, chị Lò Thị Vy, bản Co Đứa bày tỏ: “Với điều kiện kinh tế còn hạn chế, mỗi hộ gia đình hay bản không có kinh phí để xây dựng các hố đốt rác bằng gạch kiên cố thì chị em đào hố đất chứa rác thải sinh hoạt hàng ngày. Mỗi hội viên sẽ tuyên truyền cho người thân, gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc rất thiết thực, như: Phân loại rác ngay tại nhà, rác hữu cơ (lá cây, rau cỏ, thức ăn thừa…) mang ra hố rác tập trung để thu gom; rác vô cơ và các loại rác có thể tái chế để riêng. Khi rác hữu cơ phân hủy có thể làm phân bón cho cây nên việc đào hố rác chung của bản sẽ mang ý nghĩa lớn, vừa giữ vệ sinh cho gia đình, vừa thực hiện bảo vệ môi trường chung của bản”.

Là một hội viên hưởng ứng tích cực việc đào hố rác tại bản, chị Vừ Thị Dính, bản Ma Thì Hồ 1, xã Ma Thì Hồ chia sẻ: “Trước đây, mọi người thường tiện chỗ nào vứt rác thải sinh hoạt ở chỗ đó nên rất mất vệ sinh. Vậy nên khi Hội LHPN triển khai chương trình đào hố rác, chị em trong bản hưởng ứng rất nhiệt tình. Sau khi đào xong, nhiều gia đình mang rác thải sinh hoạt qua phân loại, thu gom ra hố rác. Hơn thế là ý thức bảo vệ môi trường của các hộ dân trong bản cũng được nâng cao hơn, hạn chế lượng rác thải phát sinh ra môi trường chung”.

Trên địa bàn huyện Mường Chà dân cư sinh sống phân tán, cách xa đường lớn nên việc thu gom rác tập trung không khả thi. Từ thực tế địa phương, Hội LHPN huyện triển khai đào hố rác tập trung ngay tại bản sẽ dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Chị Kháng Thị Vàng, Chủ tịch Hội LHPN xã Hừa Ngài cho biết: “Việc chị em trong bản tự đào hố rác dễ thực hiện hơn xây gạch. Mọi người đều có thể tham gia đào hố được mà không đòi hỏi phải có kỹ thuật về xây dựng. Vừa dễ làm vừa hiệu quả sẽ mang lại những tín hiệu tích cực thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường cho chị em”.

Thực tế, nhiều gia đình chưa chú trọng việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày. Việc xử lý rác thải vẫn theo kiểu mạnh ai nấy làm, vứt rác tùy tiện. Sáng kiến đào hố rác tại bản của Hội LHPN Mường Chà tuy là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. Hiện nay, Hội LHPN huyện hướng dẫn hội viên tại cơ sở đào hố rác theo kích thước từ 2,5-3m; sâu 1,5-2m (tùy thuộc địa điểm đào hố). Nhờ triển khai tích cực, từ đầu tháng 1/2024 đến nay, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã đào 30 hố rác để thu gom rác thải sinh hoạt ngay tại bản. Điều quan trọng hơn cả là đã góp phần nâng cao kiến thức về phân loại, xử lý rác, giữ gìn vệ sinh, từng bước thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi của các hộ gia đình, bảo vệ cảnh quan môi trường.

Bà Đoàn Lan Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Chà cho biết: Với điều kiện còn nhiều khó khăn như huyện Mường Chà, việc hội viên tích cực tham gia đào hố rác, bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất thiết thực. Thay vì xây hố rác bằng gạch thì đào hố đất sẽ tiết kiệm kinh phí và dễ thực hiện hơn. Cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ gương mẫu thực hiện trước, sau đó lan tỏa trong cộng đồng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hội viên, thu hút ngày càng đông số hộ tham gia. Đến nay, Hội LHPN huyện đã phát động hội viên của 11/11 xã tham gia đào hố rác; nhiều xã, chị em đã đào được 2 - 3 hố rác.

Với sự phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng những hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội LHPN huyện Mường Chà đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện. Việc làm nhỏ góp phần giữ gìn môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, đóng góp thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác

Back To Top